Pakistan: Ấn Độ bỏ qua những cơ hội đối thoại về vấn đề Kashmir

Thủ tướng Pakistan, ông Sartaj Aziz, tuyên bố Ấn Độ “đã né tránh tất cả các cơ hội để có được cuộc đối thoại ý nghĩa” về vấn đề Kashmir trong hai thập niên qua.
Pakistan: Ấn Độ bỏ qua những cơ hội đối thoại về vấn đề Kashmir ảnh 1Các binh sỹ Ấn Độ gác bên ngoài doanh trại quân đội ở quận Kupwara sau vụ đánh bom ngày 27/4. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Hãng ANI News đưa tin Cố vấn đối ngoại của Thủ tướng Pakistan, ông Sartaj Aziz, ngày 2/5 tuyên bố Ấn Độ “đã né tránh tất cả các cơ hội để có được cuộc đối thoại ý nghĩa” về vấn đề Kashmir trong hai thập niên qua.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Pakistan dẫn lời ông Aziz cho biết thêm trong những năm qua, các đề nghị đối thoại của New Delhi về Kashmir với Islamabad đều thiếu sự tin cậy.

[Pakistan: Vấn đề Kashmir là ""vật cản chính"" cho hòa bình ở Nam Á]

Tuyên bố được đưa ra vài ngày sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan kêu gọi có một giải pháp đa phương cho tranh chấp Kashmir, trước chuyến thăm chính thức hai ngày tới New Delhi.

Đề nghị của ông Erdogan được cho là đã bị Chính phủ Ấn Độ bác bỏ.

Căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan xung quanh vấn đề Kashmir đã gia tăng từ cuối năm 2016, với các vụ đấu súng qua biên giới kể từ đầu năm nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục