Pakistan bác tin cấp công nghệ vũ khí hạt nhân cho Saudi Arabia

Cố vấn của Thủ tướng Pakistan phụ trách các vấn đề đối ngoại Sartaj Aziz khẳng định “công nghệ hạt nhân của nước này là để răn đe và nó sẽ không được chia sẻ với bất kỳ nước nào."
Pakistan bác tin cấp công nghệ vũ khí hạt nhân cho Saudi Arabia ảnh 1Quân đội Pakistan phóng thử tên lửa tầm trung Shaheen-II (Hatf-VI) có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Mạng The Express Tribune đưa tin Cố vấn của Thủ tướng Pakistan phụ trách các vấn đề đối ngoại Sartaj Aziz ngày 9/3 đã bác bỏ tuyên bố mới đây của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry về việc Saudi Arabia có thể mua bom hạt nhân từ Islamabad.

Ông Aziz khẳng định “công nghệ hạt nhân của nước này là để răn đe và nó sẽ không được chia sẻ với bất kỳ nước nào, trong bất kỳ hoàn cảnh nào."

Ông Sartaj Aziz nhấn mạnh: “Mặc dù chúng tôi có mối quan hệ rất tốt đẹp với Saudi Arabia, nhưng chúng tôi sẽ không chia sẻ công nghệ hạt nhân với bất cứ nước nào. Điều này nên được làm rõ khi các vấn đề an toàn hạt nhân, chế độ kiểm soát và cơ chế xuất khẩu đã được cả thế giới thừa nhận"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục