Pakistan bác tin kiềm chế chương trình vũ khí hạt nhân vì Mỹ

Một quan chức Pakistan đã bác bỏ thông tin nói rằng Pakistan sẽ kiềm chế chương trình vũ khí hạt nhân của mình để đổi lấy thỏa thuận năng lượng hạt nhân dân sự với Mỹ.
Pakistan bác tin kiềm chế chương trình vũ khí hạt nhân vì Mỹ ảnh 1Tên lửa hạt nhân của Pakistan. (Ảnh: Reuters)

Mạng tin ANI News ngày 8/10 cho biết, một quan chức cấp cao giấu tên của Pakistan đã bác bỏ thông tin nói rằng Pakistan sẽ kiềm chế chương trình vũ khí hạt nhân của mình để đổi lấy thỏa thuận năng lượng hạt nhân dân sự với Mỹ.

Quan chức trên nhấn mạnh, Pakistan đang tìm kiếm công nghệ hạt nhân dân sự nhưng điều đó không có nghĩa là quốc gia này sẽ đặt ra những hạn chế đối với chương trình vũ khí hạt nhân của mình.

Trước đó, phóng viên David Ignatius của tờ The Washington Post cho rằng Mỹ đang tìm kiếm khả năng có các giới hạn và kiểm soát mới đối với vũ khí hạt nhân của Pakistan.

Phóng viên này nhận định một thỏa thuận như vậy có thể dần dần mở ra con đường hướng tới phiên bản thỏa thuận hạt nhân dân sự mà Mỹ dành cho Pakistan giống như đã đạt được với Ấn Độ trong năm 2015./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục