Pakistan bắt 43 ngư dân Ấn Độ với cáo buộc xâm phạm lãnh hải

Mạng tin Dawn của Pakistan cho biết hải quân nước này đã bắt giữ 43 ngư dân Ấn Độ với cáo buộc xâm phạm lãnh hải và đánh bắt cá trái phép trong vùng biển Pakistan.
Pakistan bắt 43 ngư dân Ấn Độ với cáo buộc xâm phạm lãnh hải ảnh 1Ngư dân Ấn Độ bị bắt giữ tại sở cảnh sát ở thành phố cảng Karachi, miền Nam Pakistan ngày 31/3. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 21/11, mạng tin Dawn của Pakistan cho biết hải quân nước này đã bắt giữ 43 ngư dân Ấn Độ với cáo buộc xâm phạm lãnh hải và đánh bắt cá trái phép trong vùng biển Pakistan.

Một quan chức Pakistan cho biết các ngư dân đã được bàn giao cho lực lượng cảnh sát địa phương để tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết. Dự kiến, những người này sẽ bị đưa ra tòa xét xử vào ngày 21/11.

Pakistan và Ấn Độ thường xuyên bắt giữ ngư dân của nhau ở khu vực biển Arab với cáo buộc xâm phạm lãnh hải đánh bắt cá trái phép.

Vụ bắt giữ trên diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan diễn biến căng thẳng do tình trạng gia tăng các vụ vi phạm lệnh ngừng bắn dọc biên giới cũng như các hoạt động trả đũa ngoại giao thời gian gần đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục