Pakistan bắt 97 phần tử liên quan đến một loạt vụ khủng bố lớn

Các phần tử này dính líu tới các vụ tấn công lớn nhằm vào hai căn cứ không quân của Pakistan, sân bay Karachi, một số trụ sở tình báo và các đồn cảnh sát trong thời gian từ năm 2009 đến 2015.
Pakistan bắt 97 phần tử liên quan đến một loạt vụ khủng bố lớn ảnh 1Khói bốc lên sau vụ tấn công tại sân bay quốc tế Jinnah ở thành phố Karachi ngày 9/6/2014. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 12/2, quân đội Pakistan cho biết các cơ quan tình báo nước này đã bắt giữ 97 phần tử thuộc các nhóm bị cấm hoạt động liên quan đến một loạt vụ tấn công khủng bố lớn.

Theo người phát ngôn quân đội, Trung Tướng Asim Saleem Bajwa, các phần tử bị bắt giữ thuộc các nhóm Lashkar-e-Jhangvi, Tahrik-eTaliban và một nhánh của mạng lưới khủng bố al-Qaeda trong khu vực.

Các phần tử này dính líu tới các vụ tấn công lớn nhằm vào hai căn cứ không quân của Pakistan, sân bay Karachi, một số trụ sở tình báo và các đồn cảnh sát trong thời gian từ năm 2009 đến 2015.

Đặc biệt, các phần tử nói trên đang âm mưu tấn công một nhà tù ở Hyderabad để giải thoát Khalid Omar Sheikh, kẻ đã bắt cóc và giết hại nhà báo Daniel Pearl của tờ Wall Street Journal năm 2002.

Trung Tướng Asim Saleem Bajwa cho biết các phần tử trên bị bắt giữ trong các chiến dịch truy quét trong mấy tháng qua ở thành phố Karachi miền Nam Pakistan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục