Pakistan bắt giam người không cho con tiêm vắcxin phòng bệnh

Giới chức Pakistan ngày 3/3 cho biết chính quyền nước này vừa bắt giữ hàng trăm phụ huynh không đưa con đi tiêm vắcxin phòng bại liệt.
Pakistan bắt giam người không cho con tiêm vắcxin phòng bệnh ảnh 1Cảnh sát Pakistan quan sát việc cho trẻ em uống vắcxin. (Nguồn: AP)

Giới chức Pakistan ngày 3/3 cho biết chính quyền nước này vừa bắt giữ hàng trăm phụ huynh không đưa con đi tiêm vắcxin phòng bại liệt.

Mặc dù Chính phủ Pakistan đã phát động nhiều chiến dịch nâng cao nhận thức của người dân rằng tiêm vắcxin không hề có hại, song nỗ lực này đã thất bại, buộc các cơ quan y tế Pakistan phải đề nghị cảnh sát vào cuộc.

Nhiều người dân Pakistan phản đối chiến dịch tiêm vắcxin phòng bệnh do cho rằng đây là một âm mưu của Phương Tây nhằm làm trẻ em mắc bệnh vô sinh, trong khi một số khác cho rằng việc tiêm phòng sẽ làm giảm giá trị của đạo Hồi.

Số liệu thống kê cho thấy gần 60.000 trẻ em ở Pakistan không được tiêm phòng do quan niệm sai lầm của bố mẹ (riêng tại Peshawar là 14.000 trường hợp). Trong năm 2014, Pakistan đã ghi nhận 306 ca bại liệt, trong khi cả thế giới có 359 trường hợp. Do đó, lệnh bắt giữ đã được gửi tới hơn 1.000 bậc phụ huynh ở Pakistan. Hiện đã có 471 bậc phụ huynh bị bắt giữ và lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành bắt giữ những người khác.

Bệnh bại liệt đã xuất hiện trở lại tại Pakistan kể từ khi phiến quân Taliban tìm cách lật đổ chính phủ và cai trị bằng luật Hồi giáo hà khắc. Kể từ năm 2012, khi Taliban cấm tiêm vắcxin tại những khu vực do lực lượng này kiểm soát, đã có 64 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công nhằm vào những người tuyên truyền tiêm vắcxin./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục