Pakistan bắt giữ hơn 40 phiến quân nghi liên quan đến IS

Lực lượng chống khủng bố Pakistan cuối tuần qua đã bắt giữ 42 phiến quân nghi dính líu tới nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Pakistan bắt giữ hơn 40 phiến quân nghi liên quan đến IS ảnh 1(Nguồn: AP)

Theo AP, ngày 4/1, Bộ trưởng Luật pháp Pakistan Rana Sanaullah cho biết, trong các cuộc vây bắt tại 4 thành phố thuộc tỉnh miền Đông Punjab, lực lượng chống khủng bố nước này cuối tuần qua đã bắt giữ 42 phiến quân nghi dính líu tới nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo ông Sanaullah, nhóm đối tượng bị bắt giữ này được giao nhiệm vụ thành lập các mạng lưới bí mật cho IS.

Trong số những đối tượng bị bắt giữ có Amir Mansoor, kẻ được cho là chỉ huy của nhánh IS ở Isalmabad, và cấp phó của hắn là Abdullah Mansoori, cùng Umer Kathio - chỉ huy của IS ở tỉnh Sindh.

Ngoài ra, lực lượng chống khủng bố Pakistan cũng đã thu giữ các tài liệu tuyên truyền và vũ khí của IS trong các cuộc vây bắt.

Bộ trưởng Sanaullah cũng cho biết, chiến dịch truy quét trên được tiến hành sau vụ vây bắt hồi tuần trước tại huyện Daska, tỉnh Punjab, trong đó 13 nghi can IS bị bắt giữ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục