Pakistan bắt giữ phiến quân tấn công Căn cứ Pathankot

Ngày 13/1, Pakistan đã bắt giữ một số phần tử thuộc nhóm phiến quân Jaish-e-Mohammed được cho là đứng sau vụ tấn công đẫm máu hôm 2/1 nhằm vào Căn cứ Không quân Pathankot của Ấn Độ.
Pakistan bắt giữ phiến quân tấn công Căn cứ Pathankot ảnh 1Binh sỹ Ấn Độ tuần tra gần căn cứ không quân Pathankot ngày 5/1. (Nguồn: THX/TTXVN)

AFP đưa tin, ngày 13/1, Pakistan thông báo đã bắt giữ một số phần tử thuộc nhóm phiến quân Jaish-e-Mohammed hoạt động ở Pakistan được cho là đứng sau vụ tấn công đẫm máu hôm 2/1 nhằm vào Căn cứ Không quân Pathankot thuộc bang Punjab, miền Bắc Ấn Độ.

Động thái này nhiều khả năng sẽ giúp hạ nhiệt căng thẳng giữa Pakistan và Ấn Độ.

Thủ tướng Pakistan cho biết nước này đã bắt giữ "một số đối tượng thuộc Jaish-e-Mohammad" và quá trình điều tra vụ việc đạt được tiến triển. Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh Pakistan cho hay nước này đang cân nhắc cử một đội điều tra vụ việc trên tới Ấn Độ.

Trước đó, tờ The Hindu đưa tin Cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ Ajit Doval ngày 11/1 tuyên bố sẽ không có cuộc đàm phán giữa các bí thư đối ngoại của Ấn Độ và Pakistan vào ngày 15/1 và “New Delhi sẽ chỉ đàm phán nếu Islamabad có hành động” đối với những thủ phạm gây ra vụ tấn công căn cứ không quân Pathankot./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục