Pakistan bắt 2 quan chức vì giúp đỡ thủ lĩnh Taliban Mansour

Pakistan bắt hai quan chức vì giúp đỡ thủ lĩnh Taliban Mansour

Các nhà điều tra Pakistan đã bắt giữ hai quan chức nước này liên quan đến việc cấp giấy tờ tùy thân cho thủ lĩnh Taliban đã bị tiêu diệt Mullah Akhtar Mansour và gia đình của tên này.
Pakistan bắt hai quan chức vì giúp đỡ thủ lĩnh Taliban Mansour ảnh 1Tấm hộ chiếu được tìm thấy gần chiếc xe ôtô của Akhtar Mansour. (Nguồn: tribune.com.pk) 

Hãng tin AP ngày 28/5 dẫn lời người phát ngôn Bộ Nội vụ Pakistan Sarfaraz Hussain cho biết các nhà điều tra liên bang đã bắt giữ hai quan chức nước này liên quan đến việc cấp giấy tờ tùy thân cho thủ lĩnh Taliban đã bị tiêu diệt Mullah Akhtar Mansour và gia đình của tên này.

Theo người phát ngôn trên, Aziz Ahmed, một quan chức ở thủ phủ Quetta của tỉnh Baluchistan, bị bắt ngày 28/5. Năm 2011, Ahmed đã cấp cho Mansour một thẻ căn cước mang tên Wali Mohammad.

Quan chức thứ 2 bị bắt giữ là Riffat Iqbal, ở thành phố cảng Karachi. Iqbal bị bắt vì đã tạo điều kiện thuận lợi liên quan đến giấy tờ công dân Pakistan cho người vợ thứ 2 và những đứa con của Mansour.

Cách đây một tuần, Mansour đã bị tiêu diệt trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ tại tỉnh Tây Nam Baluchistan. Một tấm hộ chiếu đã được tìm thấy gần chiếc xe ôtô bị phá hủy xác định tên này là Wali Mohammad./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục