Pakistan cấm cựu Tổng thống Musharraf xuất ngoại

Bộ Nội vụ Pakistan đã bác đề nghị của cựu Tổng thống Pervez Musharraf được ra nước ngoài để chữa bệnh và thăm thân.
Pakistan cấm cựu Tổng thống Musharraf xuất ngoại ảnh 1Ảnh tư liệu: Cựu Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf (giữa) tới phiên tòa chống khủng bổ tại thủ đô Islamabad ngày 20/4/2013. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AP, ngày 2/4, kênh truyền hình nhà nước Pakistan (PVT) đưa tin Bộ Nội vụ nước này đã bác đề nghị của cựu Tổng thống Pervez Musharraf được ra nước ngoài để chữa bệnh và thăm người mẹ đang bị ốm của ông này.

Phát biểu với kênh PTV, ông Irfan Sadiqui, cố vấn của thủ tướng về các vấn đề quốc gia cho biết chính phủ đã bác đề nghị trên của ông Musharraf bởi nó có thể khiến chính phủ gặp khó khăn trong việc đưa ông này ra tòa một khi đã rời khỏi đất nước.

Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi một tòa án của Pakistan chính thức buộc tội ông Musharraf với 5 cáo buộc về tội phản quốc, tội danh có thể dẫn tới án tử hình.

Ông Musharraf, 70 tuổi, nắm quyền từ năm 1999 sau vụ đảo chính song sau đó đã bị buộc phải từ chức hồi năm 2008./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục