Pakistan cảnh báo Ấn Độ phải trả giá về những hành động liều lĩnh

Trong một tuyên bố ám chỉ Ấn Độ, Tư lệnh Quân đội Pakistan ngày 7/9 khẳng định quân đội Pakistan có “đầy đủ khả năng” đối phó với “bất cứ nguy cơ nào” và mọi hành động liều lĩnh đều sẽ phải trả giá.
Pakistan cảnh báo Ấn Độ phải trả giá về những hành động liều lĩnh ảnh 1Tướng Raheel Sharif (giữa). (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng IANS ngày 7/9 cho biết trong một tuyên bố rõ ràng ám chỉ Ấn Độ, Tư lệnh Quân đội Pakistan, Tướng Raheel Sharif khẳng định quân đội Pakistan có “đầy đủ khả năng” đối phó với “bất cứ nguy cơ nào” và mọi hành động liều lĩnh đều sẽ phải trả giá.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày Quốc phòng tại tổng hành dinh Quân đội Pakistan đánh dấu 50 năm cuộc chiến tranh Ấn Độ-Pakistan (1965-2015), Tướng Sharif nói: “Các lực lượng vũ trang Pakistan có đầy đủ khả năng để đối phó với tất cả các loại nguy cơ trong và ngoài nước. Chúng ta đã sẵn sàng. Nếu kẻ thù có bất kỳ hành động liều lĩnh nào, chúng sẽ đều phải trả những cái giá không thể tưởng tượng nổi.”

Trước đó, Tư lệnh Lục quân Ấn Độ, Tướng Dalbir Singh Suhag cũng tuyên bố lực lượng của ông đã sẵn sàng cho các cuộc chiến tranh chớp nhoáng trong tương lai./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục