Pakistan cáo buộc Afghanistan liên quan tới khủng bố qua biên giới

Pakistan "đã có hình ảnh vệ tinh và các báo cáo từ thực địa cho thấy Afghanistan có dính líu​" đến các hoạt động khủng bố qua biên giới và sự xâm nhập của các tay súng Afghanistan vào Pakistan.
Pakistan cáo buộc Afghanistan liên quan tới khủng bố qua biên giới ảnh 1Binh sỹ Pakistan tuần trang ở biên giới với Afghanistan. (Nguồn: The Nation)

Ngày 19/5, tờ The Express Tribune của Pakistan đưa tin Lục quân nước này "đã có hình ảnh vệ tinh và các báo cáo từ thực địa cho thấy Afghanistan có dính líu​" đến các hoạt động khủng bố qua biên giới và sự xâm nhập của các tay súng Afghanistan vào Pakistan.

Phát biểu với báo giới ở trụ sở của Lục quân ở Bắc Waziristan, Trung tá Haroon cho hay: ​"Các hình ảnh vệ tinh cho thấy khu vực biên giới Parchow nằm ở huyện Nangarhar của Afghanistan đã bị các tổ chức khủng bố Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), Khalid Sajna và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sử dụng. Lãnh thổ của Afghanistan cũng đã bị sử dụng để chống lại các mục tiêu ở Pakistan."

[Afghanistan bác tuyên bố của Pakistan sát hại 50 nhân viên an ninh]

Nhấn mạnh đến việc cần phải có sự quản lý biên giới hiệu quả để đảm bảo hòa bình ở Pakistan, Trung tá Haroon khẳng định: "Chúng tôi sẽ không cho phép lãnh thổ Pakistan bị lợi dụng để gây bất ổn ở Afghanistan."

Ông còn cho biết thêm hơn 200 chốt an ninh đã được lập ở phía Pakistan, trong khi Afghanistan chỉ có 133 chốt./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục