Pakistan cáo buộc Ấn Độ đang phát triển các tàu ngầm nguyên tử

Quan chức cấp cao phụ trách về Liên hợp quốc và hợp tác kinh tế Bộ Ngoại giao Pakistan Tasnim Aslam cáo buộc Ấn Độ đang phát triển các tàu ngầm nguyên tử và tăng cường kho vũ khí nguyên tử.
Pakistan cáo buộc Ấn Độ đang phát triển các tàu ngầm nguyên tử ảnh 1Một tàu ngầm Ấn Độ neo đậu tại cảng quân sự Port Blair. (Nguồn: Reuters)

Hãng PTI đưa tin quan chức cấp cao phụ trách về Liên hợp quốc và hợp tác kinh tế Bộ Ngoại giao Pakistan Tasnim Aslam ngày 13/12 cáo buộc Ấn Độ đang phát triển các tàu ngầm nguyên tử và tăng cường kho vũ khí nguyên tử của mình mỗi ngày, đồng thời khẳng định Pakistan buộc phải tiến hành các biện pháp đảm bảo cho việc phòng vệ của mình.

Bà Aslam còn cáo buộc Ấn Độ đã vô cớ nổ súng ở đường Ranh giới kiểm soát (LoC) và đưa ra những tuyên bố vô trách nhiệm.

Phát biểu tại cuộc hội thảo ở Islamabad, bà nói: “Ấn Độ đang phát triển các tàu ngầm nguyên tử và cũng đang vô cớ nổ súng ở LoC và đường biên giới quốc tế. Trong những tình huống này, Pakistan không còn giải pháp nào khác ngoài việc sẵn sàng phòng vệ."

 

Bà Aslam còn cho biết thêm Pakistan đang duy trì mức răn đe tối thiểu nhưng sẵn sàng hợp tác vì hòa bình và ổn định khu vực. Bà cho hay: “Chúng tôi sẵn sàng tổ chức thương lượng với Ấn Độ để giải quyết những tranh chấp còn tồn đọng." Bà còn cho rằng “những tuyên bố vô trách nhiệm” của ban lãnh đạo Ấn Độ là mối đe dọa đối với hòa bình khu vực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục