Pakistan cáo buộc Ấn Độ nã pháo vô cớ ở khu vực biên giới

Ngày 2/9, Thủ tướng Nawaz Sharif tuyên bố rằng việc Ấn Độ nã pháo vô cớ qua biên giới là hành động gây hấn, chống lại người dân ở khu vực vực tranh chấp này.
Pakistan cáo buộc Ấn Độ nã pháo vô cớ ở khu vực biên giới ảnh 1Khói bốc lên sau các vụ đấu pháo giữa lực lượng biên phòng Ấn Độ và Pakistan tại khu vực tranh chấp Kashmir ngày 18/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo THX, trong chuyến thăm khu vực Kashmir ngày 2/9, Thủ tướng Nawaz Sharif tuyên bố rằng việc Ấn Độ nã pháo vô cớ qua biên giới là hành động gây hấn, chống lại người dân ở khu vực vực tranh chấp này.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh gia tăng các vụ nã pháo qua biên giới, gây thương vong cho dân thường của cả 2 bên.

Ông Nawaz Sharif nêu rõ: "Pakistan liên tục cập nhập cho cộng đồng quốc tế tình hình các vụ khiêu khích, vi phạm lệnh ngừng bắn và chà đạp lên nhân quyền tại Kashmir của binh sỹ Ấn Độ. Việc Ấn Độ tăng cường nã pháo dọc Ranh giới Kiểm soát (LoC) và Khu vực Biên giới tạm thời trong những ngày vừa qua là mối đe dọa không chỉ đối với những người dân vô tội, mà còn đối với an ninh và hòa bình của khu vực."

Theo Thủ tướng Pakistan, nước này đang hướng sự chú ý của Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế tới các vụ vi phạm trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục