Pakistan cáo buộc Ấn Độ vi phạm lệnh ngừng bắn ở Kashmir

Ngày 14/2, quân đội Pakistan đã lên án Ấn Độ vi phạm lệnh ngừng bắn tại khu vực tranh chấp Kashmir khiến một dân thường Pakistan thiệt mạng.
Pakistan cáo buộc Ấn Độ vi phạm lệnh ngừng bắn ở Kashmir ảnh 1Binh sỹ Ấn Độ tuần tra tại Zumpathri sau cuộc súng với phiến quân. (Nguồn: THX-TTXVN)

Ngày 14/2, quân đội Pakistan đã lên án Ấn Độ vi phạm lệnh ngừng bắn tại khu vực tranh chấp Kashmir khiến một dân thường Pakistan thiệt mạng.

Theo một quan chức quân đội Pakistan, quân đội Ấn Độ đã nổ súng qua biên giới vào khu vực Kashmir, bắn trúng ông Muhammad Aslam (60 tuổi) đang cắt cỏ ở bên kia đường Ranh giới kiểm soát (LoC) thuộc phía Pakistan.

Quân đội Pakistan đã đáp trả vụ nổ súng này.

Đây là vụ mới nhất trong các vụ đụng độ chết người tại khu vực tranh chấp giữa hai nước. Theo Bộ Ngoại giao Pakistan, chính phủ nước này đã gửi công hàm phản đối đến chính phủ Ấn Độ qua đường ngoại giao.

Vụ việc xảy ra ngay sau khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi có cuộc điện đàm với người đồng cấp Pakistan Nawaz Sharif, trong đó ông Modi cam kết sẽ cử Bộ trưởng Ngoại giao đến Islamabad tham dự cuộc họp về hợp tác khu vực Nam Á nhằm cải thiện quan hệ giữa hai nước.

Ấn Độ và Pakistan chia sẻ 720km đường Ranh giới kiểm soát (LoC) và 198km đường biên giới quốc tế (IB) ở Kashmir.

Hai nước thường xuyên cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn song phương được ký năm 2003./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục