Pakistan cáo buộc lính Ấn Độ nổ súng vào vùng LoC

Pakistan cáo buộc lính Ấn Độ nổ súng vào vùng Ranh giới kiểm soát

Ngày 10/4, Pakistan tuyên bố binh s​ỹ Ấn Độ đã nổ súng vào vùng Ranh giới kiểm soát (LoC) phân chia giữa hai nước ở khu vực Kashmir đang tranh chấp sau nhiều tuần bình yên tại khu vực này.
Pakistan cáo buộc lính Ấn Độ nổ súng vào vùng Ranh giới kiểm soát ảnh 1Binh sỹ Ấn Độ làm nhiệm vụ tại khu vực Tanghdar, Kashmir. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Nam Á, ngày 10/4, quân đội Pakistan tuyên bố binh s​ỹ Ấn Độ đã nổ súng vào vùng Ranh giới kiểm soát (LoC) phân chia giữa hai nước ở khu vực Kashmir đang tranh chấp sau nhiều tuần bình yên tại khu vực này.

Tuyên bố của phía Pakistan cho hay binh ​sỹ Ấn Độ ở LoC đã nã súng và đạn pháo dữ dội vào khu vực Neza Pir trong đêm 9/4.

Vụ việc bắt đầu từ lúc 23 giờ 40 kéo dài tới 4 giờ 45 sáng 10/4. Hiện chưa có thông tin gì về thương vong và thiệt hại về tài sản.

Vụ việc mới nhất nói trên xảy ra vào thời điểm khi quan hệ giữa New Delhi và Islamabad trở nên căng thẳng do một nhóm tay súng tấn công căn cứ không quân của Ấn Độ ở Pathankot hồi tháng 1 vừa qua.

Ấn Độ đã cáo buộc nhóm Jaish-e-Muhammad (JeM) có căn cứ ở Pakistan tiến hành vụ tấn công này và đang yêu cầu phía Islamabad phải có hành động đối với nhóm này.

Đường biên giới trên thực tế LoC dài 720km chia vùng Kashmir thuộc dãy núi Himalaya làm hai phần do Ấn Độ và Pakistan kiểm soát nhưng cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ khu vực Kashmir.

Bất chấp thỏa thuận ngừng bắn năm 2003, tại khu vực này vẫn xảy ra đấu súng giữa lực lượng biên phòng hai nước và hai bên đều cáo buộc nhau về hành động khiêu khích trước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục