Pakistan cho phép tòa án tối cao xét xử các vụ khủng bố

Tòa án Tối cao Pakistan ngày 5/8 ra phán quyết cho phép các tòa án binh xét xử các nghi phạm khủng bố; động thái mới trong chiến dịch chống khủng bố.
Pakistan cho phép tòa án tối cao xét xử các vụ khủng bố ảnh 1Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ nổ ở Quetta ngày 10/7 vừa qua. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tòa án Tối cao Pakistan ngày 5/8 ra phán quyết cho phép các tòa án binh xét xử các nghi phạm khủng bố.

Đây là động thái mới nhất trong chiến dịch chống khủng bố của Chính quyền Islamabad sau vụ tấn công tại một trường học do Taliban tiến hành cuối năm ngoái khiến gần 150 người thiệt mạng, chủ yếu là học sinh.

Zafrullah Khan, Cố vấn pháp lý của chính phủ, cho biết động thái này bật đèn xanh cho các tòa án binh xét xử các nghi can là dân thường trong các vụ khủng bố.

Trước đó đã xuất hiện một số kiến nghị phản đối quyết định hồi đầu năm của Quốc hội Pakistan cho phép các tòa án binh truy tố các nghi can khủng bố trong vòng 2 năm tới.

Pakistan đẩy mạnh hoạt động chống khủng bố kể từ sau vụ tấn công đẫm máu cuối năm ngoái của Taliban.

Các chính trị gia nước này cho rằng cần sử dụng tòa án binh để hạn chế những vụ tấn công của Taliban do các tòa án dân sự thường bị đe dọa và không minh bạch trong việc giam giữ các phần tử phiến quân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục