Pakistan đã khánh thành lò phản ứng điện hạt nhân thứ 5

Các lò phản ứng ở Chashma gồm C-1, C-2, C-3 đều được xây dựng với sự hỗ trợ của Trung Quốc và đi vào hoạt động thương mại, lần lượt vào các năm 2000, 2011 và 2016.
Pakistan đã khánh thành lò phản ứng điện hạt nhân thứ 5 ảnh 1Một lò phản ứng điện hạt nhân của Pakistan. (Nguồn: AFP)

Ngày 13/9, mạng Cpecinfo.com đưa tin, Pakistan đã khánh thành lò phản ứng điện hạt nhân thứ 5 tại Chashma NPP (C-4) có công suất 340 MW, với sự hỗ trợ của Trung Quốc. Tham dự lễ khánh thành có Thủ tướng Pakistan Shahid Khaqan Abbasi.

Theo Ủy ban năng lượng nguyên tử Pakistan, các lò phản ứng ở Chashma gồm C-1, C-2, C-3 đều được xây dựng với sự hỗ trợ của Trung Quốc và đi vào hoạt động thương mại, lần lượt vào các năm 2000, 2011 và 2016. Các lò phản ứng này cung cấp trên 950 MW điện cho lưới điện quốc gia.

Hiện tại, 4 lò phản ứng điện hạt nhân của Pakistan gồm K-1 (lò phản ứng nước nặng tại nhà máy điện hạt nhân Karachi, công xuất 125 MW của Canada đã hoạt động thương mại từ năm 1972) và các lò phản ứng C-1, C-2 và C-3 tạo ra tổng cộng khoảng 1.030 MW điện.

Ngoài ra, hai lò phản ứng hạt nhân khác đang được Trung Quốc xây dựng ở nhà máy Karachi gồm K-2.

K-3 có công suất thiết kế 1.161 MW điện và dự kiến hoàn thiện trong giai đoạn 2020-2021 với công suất tạo ra cho lưới điện quốc gia khoảng 2.200 MW điện.

Chính phủ Pakistan cam kết bổ sung 8.800 MW điện năng lượng hạt nhân vào lưới điện quốc gia vào năm 2030./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục