Pakistan đang hoàn tất lò phản ứng hạt nhân thứ 4

Pakistan đã hoàn tất một nửa lò phản ứng hạt nhân thứ 4 tại Khushab, cách thủ đô Islamabad 200km, nhằm thúc đẩy việc chế tạo plutoni.
Theo tin trực tuyến ngày 23/5 của báo Hindustantimes, Pakistan đã hoàn tất một nửa việc xây dựng lò phản ứng hạt nhân thứ tư tại Khushab, cách thủ đô Islamabad 200km về phía Nam, tạo khả năng cho Pakistan thúc đẩy việc chế tạo plutoni.

Tờ báo cho biết hình ảnh chụp từ vệ tinh của Mỹ đã cho thấy những hoạt động trên của Pakistan.

Viện Khoa học và An ninh quốc tế (ISIS) có trụ sở tại Mỹ ước tính tiến độ xây lò phản ứng hạt nhân thứ tư của Pakistan nhanh hơn khoảng 30% so với việc xây lò phản ứng hạt nhân thứ ba và những công đoạn chính bên ngoài có thể hoàn thành trong vòng 15 tháng.

ISIS cho rằng khi hoàn công, lò phản ứng hạt nhân này sẽ tạo điều kiện để Islamabad chế tạo một số lượng lớn đầu đạn hạt nhân loại nhỏ.

Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế (IPRI), có trụ sở tại Stokholm, cho rằng chương trình vũ khí hạt nhân của Pakistan được coi là một trong những chương trình hạt nhân phát triển nhanh nhất thế giới.

IPRI ước tính hiện Pakistan đang sở hữu khoảng 90-110 đầu đạn hạt nhân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục