Pakistan điều tra nghi vấn người Hàn Quốc sát hại công dân Trung Quốc

Pakistan đã thu hồi thị thực của một công dân Hàn Quốc và mở một cuộc điều tra về sự liên quan của người này với hai công dân Trung Quốc gần đây đã bị nhóm IS bắt cóc và giết hại.
Pakistan điều tra nghi vấn người Hàn Quốc sát hại công dân Trung Quốc ảnh 1Hai công dân Trung Quốc bị bắt cóc và giết hại. (Nguồn:dunyanews.tv)

Yonhap đưa tin, theo nhật báo Dawn và các phương tiện truyền thông khác, Pakistan đã thu hồi thị thực của một công dân Hàn Quốc và mở một cuộc điều tra về sự liên quan của người này với hai công dân Trung Quốc gần đây đã bị nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bắt cóc và giết hại.

[Trung Quốc tuyên bố rất coi trọng quan hệ với Hàn Quốc]

Theo nguồn tin, công dân Hàn Quốc này, chỉ được xác định với tên gọi Su, điều hành một trường dạy ngôn ngữ ở Pakistan, nơi hai người Trung Quốc ở độ tuổi 20 được cho là đã làm việc cho đến khi bị bắt cóc.

Ông Su bị tình nghi dùng trường ngôn ngữ làm bình phong cho các hoạt động truyền giáo.

Người này cùng gia đình hiện đang bị giam giữ để điều tra thêm.

Hai người Trung Quốc được cho là bị bắt cóc ở thành phố Quetta hồi tháng trước.

Hồi đầu tháng Sáu này, IS tuyên bố đã bắt cóc và giết hại hai công dân Trung Quốc nói trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục