Pakistan đình chỉ lệnh bắt "kẻ đầu sỏ" vụ tấn công khủng bố Mumbai

Tòa án Pakistan đình chỉ lệnh bắt Zaki-ur-Rehman Lakhvi - được cho là tên đầu sỏ trong vụ tấn công khủng bố ở Mumbai của Ấn Độ năm 2008 - sau khi tên này nộp 1 triệu rupee tiền bảo lãnh.
Pakistan đình chỉ lệnh bắt "kẻ đầu sỏ" vụ tấn công khủng bố Mumbai ảnh 1Trùm khủng bố Zaki-ur-Rehman Lakhvi. (Nguồn: AP)

AFP đưa tin luật sư Jehangir Jadoon cho biết Tòa án tối cao Islamabad của Pakistan ngày 29/12 đã đình chỉ lệnh bắt giữ đối với Zaki-ur-Rehman Lakhvi - được cho là tên đầu sỏ trong vụ tấn công khủng bố ở Mumbai của Ấn Độ vào năm 2008.

Luật sư Jadoon nêu rõ: “Tòa trên đã cho phép Lakhvi được nộp tiền bảo lãnh có điều kiện, với mức 1 triệu rupee.”

Theo nguồn tin này, phán quyết đình chỉ này có khả năng bị rút lại nếu chính quyền chính thức phản đối.

Phán quyết trên có khả năng làm gia tăng hơn nữa căng thẳng giữa Pakistan và Ấn Độ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục