Pakistan đóng cửa khẩu với Afghanistan để ngăn tổ chức biểu tình

Pakistan đã đóng một trong những cửa khẩu chính với Afghanistan sau khi một nhóm người Afghanistan tổ chức biểu tình và cố tấn công cửa khẩu nằm ở tỉnh Balochistan đầy bất ổn này.
Pakistan đóng cửa khẩu với Afghanistan để ngăn tổ chức biểu tình ảnh 1Binh sỹ Pakistan gác tại khu vực biên giới. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng PTI ngày 20/8 đưa tin Pakistan đã đóng một trong những cửa khẩu chính với Afghanistan sau khi một nhóm người Afghanistan tổ chức biểu tình và cố tấn công cửa khẩu nằm ở tỉnh Balochistan đầy bất ổn này.

Một quan chức cho biết nhiều người đã tập trung gần Cửa khẩu Hữu Nghị ở Chaman, tỉnh Balochistan để kỷ niệm ngày quốc khánh của Afghanistan hôm 19/8.

Trong sự kiện này, một số người Afghanistan đã tấn công cửa khẩu và đốt một lá cờ Pakistan trong tối 19/8, khiến nhà chức trách phải triển khai thêm lực lượng an ninh và đóng cửa khẩu trong một thời gian chưa xác định.

Một quan chức khác cho biết những người Afghanistan trên là ở thị trấn biên giới Spin Boldak và họ biểu tình ủng hộ Ấn Độ sau khi Pakistan phản đối những phát biểu của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi liên quan tới Balochistan.

Trước đó, Pakistan đã đóng cửa khẩu Torkham ở khu vực Tây Bắc hồi tháng Sáu vừa qua sau khi xảy ra các vụ đụng độ đẫm máu với lực lượng Afghanistan.

Sau đó, Islamabad đã mở lại cửa khẩu này sau cuộc đàm phán giữa các quan chức cấp cao của hai nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục