Pakistan gọi tin đồn điều quân tới Qatar là "chiến dịch hiểm độc"

Ngày 11/6, Pakistan đã bác bỏ các thông tin “bịa đặt và vô căn cứ” rằng nước này có kế hoạch điều binh lính đến Qatar, trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao tại Trung Đông.
Pakistan gọi tin đồn điều quân tới Qatar là "chiến dịch hiểm độc" ảnh 1Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nafees Zakaria. (Ảnh: AP/TTXVN)

Hãng PTI đưa tin, ngày 11/6, Pakistan đã bác bỏ các thông tin “bịa đặt và vô căn cứ” rằng nước này có kế hoạch điều binh lính tới Qatar, trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao tại Trung Đông.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nafees Zakaria đã bác bỏ các thông tin xuất hiện trên truyền thông nước ngoài liên quan đến việc triển khai binh lính Pakistan tới Qatar.

[Iran khẩn cấp điều máy bay chở hàng hóa, thực phẩm tới Qatar]

Ông Zakaria nhấn mạnh “những thông tin sai sự thật dường như là một phần của chiến dịch hiểm độc nhằm tạo ra sự hiểu nhầm giữa Pakistan và các nước anh em Hồi giáo tại vùng Vịnh.”

Trước đó, có thông tin cho rằng Pakistan sẽ điều binh lính tới Qatar sau khi Thổ Nhĩ Kỳ quyết định điều quân tới quốc gia vùng Vịnh này.

Pakistan có quan hệ tốt với cả Qatar lẫn Saudi Arabia, Islamabad gần đây giữ lập trường trung lập trong vấn đề căng thẳng ngoại giao giữa các nước vùng Vịnh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục