Pakistan hoãn xét kháng cáo với nghi can chủ mưu vụ Mumbai

Pakistan hoãn xem xét kháng cáo đối với nghi can chủ mưu vụ Mumbai

Tòa án Cấp cao Islamabad (IHC) ngày 3/2 đã hoãn tiến trình xem xét kháng cáo của Chính phủ Pakistan phản đối quyết định cho phép Zakiur Rehman Lakhvi, chủ mưu vụ khủng bố Mumbai tại ngoại.
Pakistan hoãn xem xét kháng cáo đối với nghi can chủ mưu vụ Mumbai ảnh 1Zakiur Rehman Lakhvi (giữa) kẻ bị buộc tội chủ mưu trong vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại thành phố Mumbai của Ấn Độ ngày 26/11/2008. (Nguồn: http://ibnlive.in.com)

Ngày 4/2, Hãng tin Zee News đưa tin Tòa án Cấp cao Islamabad (IHC) ngày 3/2 đã hoãn tiến trình xem xét kháng cáo của Chính phủ Pakistan phản đối quyết định cho phép Zakiur Rehman Lakhvi - kẻ bị buộc tội chủ mưu trong vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại thành phố Mumbai của Ấn Độ ngày 26/11/2008 - tại ngoại.

Đây là lần thứ hai trong vòng vài tuần qua, IHC hoãn tiến trình xem xét kháng cáo của Chính phủ Pakistan về trường hợp Lakhvi vì cho rằng phiên điều trần không đạt được tiến bộ nào.

Trưởng Công tố IHC Chaudhry Azhar, đồng thời là Công tố đặc biệt của Cơ quan điều tra liên bang Pakistan (FIA), cho biết cuộc luận tội tiếp theo về Lakhvi sẽ do văn phòng IHC ấn định thời gian.

Lakhvi, 54 tuổi, thủ lĩnh của Tổ chức khủng bố LeT, bị buội tội lên kế hoạch, cấp tài chính và gây tội ác trong các vụ tấn công khủng bố tại Mumbai năm 2008 làm 166 người thiệt mạng.

Ngày 18/12/2014, tòa án tại Islamabad đã cho phép Lakhvi được bảo lãnh tại ngoại, song Chính phủ Pakistan đề nghị gia hạn tạm giam y thêm một tháng theo Luật Duy trì trật tự công cộng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục