Pakistan khởi công xây 2 nhà máy điện hạt nhân gây tranh cãi

Pakistan khởi công xây 2 dự án nhà máy điện hạt nhân gây tranh cãi

Theo AFP, ngày 20/8, Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif đã tiến hành lễ động thổ 2 dự án nhà máy điện hạt nhân gây tranh cãi của Trung Quốc gần thành phố duyên hải Karachi.
Pakistan khởi công xây 2 dự án nhà máy điện hạt nhân gây tranh cãi ảnh 1Hai nhà máy điện hạt nhân trên sẽ được xây dựng gần Kanupp (Nhà máy Điện hạt nhân Karachi). (Nguồn: candu)

Theo AFP, ngày 20/8, Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif đã tiến hành lễ động thổ 2 dự án nhà máy điện hạt nhân gây tranh cãi của Trung Quốc gần thành phố duyên hải Karachi.

Dự kiến, hai nhà máy sẽ cung cấp 1.100 MW cho lưới điện nước này.

Ông Sharif nói: "Hai nhà máy điện hạt nhân trên, K2 và K3 sẽ được xây dựng gần Kanupp (Nhà máy Điện hạt nhân Karachi) từng được xây dựng từ 43 năm trước."

Hai dự án nhà máy điện trên, với vốn đầu tư 5 tỷ USD mỗi dự án, là chủ đề gây tranh cãi do các thiết kế của nhà máy chưa từng được kiểm nghiệm trên thực tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục