Pakistan không điều bộ binh tham gia liên minh của Saudi Arabia

Cố vấn Thủ tướng Pakistan, ông Sartaj Aziz cho biết Islamabad sẽ không cử bộ binh tới Saudi Arabia hay bất kỳ nước nào khác.
Pakistan không điều bộ binh tham gia liên minh của Saudi Arabia ảnh 1Binh sỹ Pakistan. (Nguồn: AFP)

Theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, ngày 12/1, Cố vấn về các vấn đề đối ngoại của Thủ tướng Pakistan, ông Sartaj Aziz  cho biết Islamabad sẽ không cử bộ binh tới Saudi Arabia hay bất kỳ nước nào khác sau khi nước này gia nhập liên minh quân sự gồm 34 nước Hồi giáo do Saudi Arabia đứng đầu.

Phát biểu trước Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, ông Aziz khẳng định tất cả các vấn đề giữa Pakistan và Saudi Arabia đã được giải quyết và Islamabad sẽ chia sẻ thông tin tình báo với Riyadh để chống khủng bố.

Theo ông Aziz, Pakistan đang đóng vai trò tháo gỡ căng thẳng giữa Iran và Saudi Arabia, cũng như mong muốn có giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Syria và ủng hộ mọi nỗ lực nối lại đối thoại.

Tuyên bố trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Saudi Arabia Mohammad bin Salma thăm Pakistan và có cuộc gặp với Tham mưu trưởng Lục quân Pakistan, Tướng Raheel Sharif và Thủ tướng Nawaz Sharif./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục