Pakistan là nước nhập khẩu nhiều vũ khí nhất từ Trung Quốc

Pakistan hiện là nước nhập khẩu vũ khí nhiều nhất từ Trung Quốc, chiếm tới 41% lượng xuất khẩu vũ khí của nước này.
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Hãng tin ANI của Ấn Độ đêm 16/3 dẫn tin của báo Dawn (Pakistan) cho biết Pakistan hiện là nước nhập khẩu vũ khí nhiều nhất từ Trung Quốc, chiếm tới 41% lượng xuất khẩu vũ khí của nước này.

Theo báo Dawn, có ba nước châu Á chiếm hơn 2/3 tổng xuất khẩu vũ khí của Trung Quốc, theo đó Pakistan đứng đầu, tiếp đến là Bangladesh và Myanmar.

Thông tin trên được đưa ra sau khi báo cáo của Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) vừa công bố cho thấy Ấn Độ là khách hàng hàng đầu của Nga, với 70% thiết bị vũ khí của nước này mua từ Nga.

Lĩnh vực buôn bán vũ khí trên toàn cầu đã tăng 16% trong giai đoạn từ 2010-2014./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục