Pakistan lo ngại việc Ấn Độ sử dụng lãnh thổ của Afghanistan

Cơ quan ngoại giao Pakistan đã đề nghị Kabul kiềm chế New Delhi lợi dụng lãnh thổ Afghanistan chống Pakistan.
Pakistan lo ngại việc Ấn Độ sử dụng lãnh thổ của Afghanistan ảnh 1Binh sỹ Pakistan gác tại khu vực biên giới. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tờ Dawn ngày 25/8 đưa tin cơ quan ngoại giao Pakistan đã đề nghị Kabul kiềm chế New Delhi lợi dụng lãnh thổ Afghanistan chống Pakistan.

Phát biểu trong cuộc họp báo hàng tuần, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Nafees Zakaria nói: “Sự hợp tác như vậy sẽ không gây tổn hại cho Pakistan."

Tuyên bố trên được đưa ra hai ngày sau khi hãng tin Reuters đưa tin Ấn Độ sẽ chuyển thêm vũ khí cho Afghanistan để giúp Kabul chống lại các tay súng nổi dậy. Ấn Độ đã cung cấp khoảng 2 tỷ USD tiền viện trợ tài chính cho Afghanistan trong 15 năm qua.

Hồi tháng 12 năm ngoái, New Delhi đã tuyên bố cung cấp 4 máy bay trực thăng chiến đấu cho chính quyền Kabul./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục