Pakistan mong cải thiện quan hệ, giải quyết tồn tại với Ấn Độ

Đại sứ Pakistan tại Ấn Độ cho biết: "Pakistan đang tìm cách xây dựng mối quan hệ bình thường với Ấn Độ trên cơ sở quan tâm và tôn trọng lẫn nhau."
Pakistan mong cải thiện quan hệ, giải quyết tồn tại với Ấn Độ ảnh 1Binh sỹ Ấn Độ làm nhiệm vụ tại khu vực Tanghdar, Kashmir. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 24/3, mạng tin Zeenews cho hay Pakistan muốn cải thiện quan hệ với Ấn Độ và thúc đẩy giải quyết tất cả các vấn đề tồn tại giữa hai nước, bao gồm cả tranh chấp lãnh thổ ở Kashmir, để đảm bảo hòa bình và thịnh vượng ở khu vực.

Phát biểu trên được Đại sứ Pakistan tại Ấn Độ Abdul Basit đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí nhân kỷ niệm ngày Quốc khánh của Pakistan hôm 23/3 tại thủ đô New Delhi.

Ông Basit nói: "Pakistan đang tìm cách xây dựng mối quan hệ bình thường với Ấn Độ trên cơ sở quan tâm và tôn trọng lẫn nhau."

Ông cho rằng đề xuất cử nhóm năm thành viên của Pakistan đến điều tra vụ tấn công khủng bố Pathankot là bước “phát triển tích cực” và hy vọng họ sẽ làm việc “hiệu quả."

Về việc nối lại các cuộc đàm phán cấp bí thư đối ngoại song phương, ông Basit cho hay thời gian chính thức chưa được ấn định nhưng sẽ diễn ra “sớm nhất có thể”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục