Pakistan: Một bộ trưởng tố cựu giám đốc tình báo âm mưu đảo chính

Bộ trưởng phụ trách vấn đề biến đổi khí hậu đã đệ đơn từ chức sau khi tố cáo cựu Giám đốc Cơ quan tình báo Pakistan (ISI) Zaheerul Islam từng âm mưu lật đổ chính quyền hồi năm 2014.
Pakistan: Một bộ trưởng tố cựu giám đốc tình báo âm mưu đảo chính ảnh 1Ông Mushahid Ullah Khan (đeo kính). (Nguồn: tribune.com.pk)

Theo AFP và AP, ngày 15/8, Chính phủ Pakistan cho biết Bộ trưởng phụ trách vấn đề biến đổi khí hậu nước này, ông Mushahid Ullah Khan đã đệ đơn từ chức sau khi trả lời phỏng vấn Đài BBC rằng cựu Giám đốc Cơ quan tình báo Pakistan (ISI) Zaheerul Islam từng âm mưu lật đổ chính quyền của Thủ tướng Nawaz Sharif bằng một cuộc đảo chính quân sự hồi năm 2014.

Bộ trưởng thông tin Pakistan Pervez Rashid cho biết ông Mushahidullah Khan đã đệ đơn từ chức, song không rõ liệu Thủ tướng Sharif có chấp nhận đơn từ chức này hay không.

Hiện quân đội Pakistan đã bác bỏ cáo buộc trên của ông Mushahid Ullah Khan, trong khi chính phủ của Thủ tướng Sharif cho rằng không nhận thấy có dấu hiệu nào của một âm mưu như vậy.

Ngày 14/8/2014, đảng đối lập chính tại Pakistan Tehreek-i-Insaaf đã tiến hành một cuộc biểu tình ngồi trong suốt 126 ngày để phản đối chính phủ. Trong suốt hai tháng diễn ra biểu tình, đã có ba người thiệt mạng và 500 người khác bị thương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục