Pakistan: Một số phần tử muốn phá hoại cuộc đàm phán với Ấn Độ

Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan tố cáo rằng một số phần tử muốn phá hoại tiến trình hòa đàm giữa nước ông và Ấn Độ thông qua các hành động khủng bố.
Pakistan: Một số phần tử muốn phá hoại cuộc đàm phán với Ấn Độ ảnh 1Lực lượng an ninh Ấn Độ bên ngoài căn cứ không quân Pathankot. (Nguồn: PTI)

Hãng PTI ngày 6/1 đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Muhammad Asif tố cáo rằng một số phần tử muốn phá hoại tiến trình hòa đàm giữa nước ông và Ấn Độ thông qua các hành động khủng bố nhưng chúng sẽ không thành công với các thủ đoạn tàn bạo của mình.

Tuyên bố trên của ông Asif cũng được đài phát thanh Pakistan đăng tải lại, trong đó ông cho biết thêm trong cuộc điện đàm trước đó, Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif và người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi đã nhất trí rằng một mối quan hệ song phương chân thành là lời đáp trả thích đáng nhất nhằm vào những kẻ khủng bố.

Ông Asif còn khẳng định rằng ban lãnh đạo của Ấn Độ không có bất kỳ cáo buộc nào nhằm vào Pakistan liên quan tới vụ tấn công khủng bố một căn cứ không quân ở Pathankot, bang Punjab của Ấn Độ, đồng thời nhấn mạnh chính Pakistan cũng là nạn nhân của khủng bố và đang tiến hành một cuộc chiến thành công trước mối đe dọa này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục