Pakistan nghi ngờ nước ngoài đứng sau các vụ tấn công khủng bố

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Chaudhary Nisar Ali Khan cho rằng có bàn tay nước ngoài đứng sau các vụ tấn công khủng bố gần đây ở quốc gia này.
Pakistan nghi ngờ nước ngoài đứng sau các vụ tấn công khủng bố ảnh 1Nhân viên an ninh Pakistan được tăng cường tại Peshawar ngày 18/2. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 19/2, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Chaudhary Nisar Ali Khan cho rằng có bàn tay nước ngoài đứng sau các vụ tấn công khủng bố gần đây ở quốc gia này.

Phát biểu với báo giới, mặc dù không đề cập cụ thể quốc gia nào, song Bộ trưởng Ali Khan cho biết thủ phạm liên quan các vụ tấn công tại Lahore và Peshawar đã được nhận dạng và điều này chứng tỏ rằng các phần tử khủng bố đang sử dụng những người tị nạn Afghanistan để hỗ trợ trong các hành động của chúng.

Một số đối tượng tình nghi đã bị bắt giữ.

Quan chức trên nêu rõ những kẻ khủng bố đang tìm cách phá vỡ pháp luật và an ninh trật tự tại Pakistan, nhưng chúng sẽ không thực hiện được mưu đồ này.

Nhiều chiến dịch sẽ được Pakistan thực hiện trong những ngày tới nhằm xác minh những phần tử nước ngoài và những đối tượng ở địa phương đã hỗ trợ chúng.

Theo ông Ali Khan, hàng triệu người tị nạn Afghanistan đã tới Pakistan trong 4 thập kỷ qua và hiện nay, trách nhiệm của những người tị nạn này là chỉ ra các phần tử khủng bố.

Chính quyền Afghanistan cũng được yêu cầu thực hiện những hành động kiên quyết nhằm chống lại những kẻ khủng bố bị Pakistan truy nã hoặc trao những phần tử này cho Pakistan.

Chỉ trong 5 ngày qua, gần 100 người đã thiệt mạng và hơn 300 người bị thương trong các vụ tấn công khủng bố.

Daesh, một nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Pakistan, đã thừa nhận đứng sau vụ tấn công tại một ngôi đền ở tỉnh miền Nam Sindh khiến 88 người thiệt mạng, trong khi 2 nhóm phiến quân thuộc lực lượng Taliban cũng tuyên bố tiến hành các vụ tấn công tại Lahore và Peshawar./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục