Pakistan thả hơn 100 ngư dân Ấn Độ bị giam giữ ở Karachi

113 ngư dân Ấn Độ sẽ được tàu tốc hành Karakoram chở tới thành phố Lahore và được giao cho giới chức Ấn Độ tại cửa khẩu biên giới Wagah vào ngày 19/6.
Pakistan thả hơn 100 ngư dân Ấn Độ bị giam giữ ở Karachi ảnh 1Cảnh sát Pakistan gác bên các ngư dân bị bắt giữ tại Karachi ngày 6/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 18/6, Pakistan đã thả 113 ngư dân Ấn Độ bị giam giữ tại thành phố cảng Karachi.

Đây là cử chỉ “thiện chí” từ phía Pakistan sau khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gọi điện chúc mừng người đồng cấp Nawaz Sharif nhân dịp bước vào tháng Ramadan và thông báo quyết định thả các ngư dân Pakistan đang bị New Delhi giam giữ để họ được về với gia đình trong dịp tháng lễ này.

Phó quản giáo nhà tù ở Malir thuộc thành phố Karachi, ông Muhammad Hussain Sehto, xác nhận với hãng thông tấn PTI rằng: "Chúng tôi đã được lệnh từ Islamabad thả số ngư dân trên như một biểu hiện thiện chí nhân tháng Ramadan.”

113 ngư dân Ấn Độ sẽ được tàu tốc hành Karakoram chở tới thành phố Lahore và được giao cho giới chức Ấn Độ tại cửa khẩu biên giới Wagah vào ngày 19/6.

Những động thái mới đã góp phần giảm căng thẳng trong quan hệ Ấn Độ-Pakistan sau các tuyên bố liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, hoạt động chống khủng bố cũng như các vụ trả đũa ngoại giao gần đây giữa hai nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục