Pakistan thử thành công tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân

AP đưa tin, ngày 13/11, quân đội Pakistan ra thông cáo cho biết đã thử nghiệm thành công một tên lửa tầm trung có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.
Pakistan thử thành công tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân ảnh 1Tên lửa Shaheen-II của Pakistan có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. (Nguồn: militaryupdatess.blogspot.com)

AP đưa tin, ngày 13/11, quân đội Pakistan ra thông cáo cho biết đã thử nghiệm thành công một tên lửa tầm trung có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Thông cáo xác nhận tên lửa Shaheen-II (Hatf-VI), với tầm bắn 1.500km, được phóng đi từ một vị trí bí mật trong ngày 13/11.

Tham dự sự kiện phóng thử này, Trung tướng Zubair Mahmood Hayat khẳng định Pakistan không có mục đích tấn công nước nào.

Trước đây, Pakistan từng phóng thử loại tên lửa tương tự Shaheen-II.

Pakistan trở thành cường quốc hạt nhân hồi năm 1998 khi nước này tiến hành các vụ thử hạt nhân dưới lòng đất để đáp lại các vụ phóng tên lửa của quốc gia láng giềng đối địch Ấn Độ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục