Pakistan thử thành công tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân

Ngày 14/12, quân đội Pakistan thông báo đã thử thành công một phiên bản của tên lửa hành trình Babur, tầm bắn chính xác 700km do nước này tự phát triển.
Pakistan thử thành công tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân ảnh 1Tên lửa hành trình Babur. ( Nguồn: pakistantoday.com.pk)

Ngày 14/12, quân đội Pakistan thông báo đã thử thành công một phiên bản của tên lửa hành trình Babur do nước này tự phát triển.

Thông báo của quân đội Pakistan nêu rõ hệ thống vũ khí Babur phiên bản 2 tích hợp công nghệ tiên tiến có thể đánh trúng những mục tiêu cả trên biển và đất liền với độ chính xác cao ở tầm bắn 700km.

Tên lửa này có tầm bay thấp, có các đặc điểm "tàng hình" trước radar đối phương và mang được nhiều loại đầu đạn hạt nhân.

Được trang bị các công nghệ định vị hiện đại, tên lửa trên có thể xác định vị trí chính xác nhiều mục tiêu ngay cả khi không có hệ thống định vị toàn cầu (GPS).

Quân đội Pakistan nhấn mạnh Babur là một phần quan trọng trong hệ thống phòng thủ chiến lược của nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục