Pakistan thử thành công tên lửa đạn đạo tầm ngắn

Quân đội Pakistan thông báo ngày 10/5, nước này đã thử thành công 1 tên lửa đạn đạo tầm ngắn có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân.
Hãng AFP đưa tin, quân đội Pakistan thông báo ngày 10/5, nước này đã thử thành công một tên lửa đạn đạo tầm ngắn có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân.

Tuyên bố của quân đội cho biết vụ phóng tên lửa Hatf III, có tầm bắn tới 290 km và có thể mang theo các đầu đạn hạt nhân, đã diễn ra vào giai đoạn cuối trong khuôn khổ một cuộc diễn tập thực địa.

Hai tuần trước, Pakistan cũng đã tiến hành thử một tên lửa đạn đạo tầm trung, được cho là nhằm đáp trả vụ phóng tên lửa Angi V tầm xa mới của Ấn Độ, vốn có khả năng nhắm tới bất cứ mục tiêu nào trên lãnh thổ Trung Quốc.

Giới chức quốc phòng nhận định rằng những ưu tiên chiến lược của Ấn Độ đang chuyển dần từ Pakistan sang Trung Quốc trong khi Islamabad vẫn luôn tỏ ra dè chừng New Delhi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục