Pakistan tiếp tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn dọc biên giới Ấn Độ

Lính biên phòng Pakistan tiếp tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn dọc biên giới với Ấn Độ tại khu vực Jammu-Kashmir, chỉ vài giờ trước chuyến thăm New Delhi của Tổng thống Mỹ Barack Obama.
Pakistan tiếp tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn dọc biên giới Ấn Độ ảnh 1Binh sỹ Pakistan gác tại Wagah, dọc biên giới Pakistan-Ấn Độ. (Nguồn: THX/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Ấn Độ dẫn báo The Hindu ngày 25/1 cho biết lính biên phòng Pakistan tiếp tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn dọc biên giới với Ấn Độ tại khu vực Jammu-Kashmir, chỉ vài giờ trước chuyến thăm New Delhi của Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Theo một sỹ quan cấp cao Lực lượng Bảo vệ biên giới (BSF) Ấn Độ, khoảng 1 giờ sáng ngày 25/1 (giờ địa phương), lính biên phòng Pakistan đã nã súng về phía Ấn Độ tại trạm kiểm soát Jogwan dọc Biên giới quốc tế (IB), thuộc khu vực Pura, bang Jammu-Kashmir.

Binh sỹ BSF đã đáp trả dẫn tới vụ đấu súng giữa hai bên nhưng không xảy ra thương vong.

Cũng theo nguồn tin trên, từ ngày 6-22/1, lính biên phòng Pakistan đã 5 lần nã súng qua biên giới Ấn Độ dọc IB tại bang Jammu- Kashmir.

Vụ việc trên xảy ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Obama đang có chuyến thăm ba ngày tại Ấn Độ, mặc dù trước đó Washington đã yêu cầu Islamabad giảm căng thẳng với New Delhi và cảnh báo Islamabad sẽ phải gánh chịu hậu quả nếu xảy ra bất cứ vụ khủng bố nào có xuất xứ từ Pakistan trong thời gian ông Obama thăm Ấn Độ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục