Pakistan tiêu diệt 37 phiến quân sau vụ đánh bom đền thờ Hồi giáo

Ít nhất 37 phiến quân đã bị tiêu diệt và 7 nhân viên an ninh bị thương trong 8 cuộc truy quét riêng rẽ trong đêm cũng như trong các cuộc đụng độ với các lực lượng an ninh tại Pakistan vào ngày 17/2.
Pakistan tiêu diệt 37 phiến quân sau vụ đánh bom đền thờ Hồi giáo ảnh 1Chuyển thi thể nạn nhân trong vụ đánh bom tại thánh đường Lal Shahbaz Qalandar ra khỏi một bệnh viện ở thị trấn Sehwan, Pakistan ngày 17/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AP và Tân Hoa xã đưa tin các lực lượng an ninh Pakistan ngày 17/2 bắt giữ hàng chục nghi can trong các cuộc truy quét được tiến hành một ngày sau một vụ đánh bom vào một đền thờ Hồi giáo dòng Shiite Lal Shahbaz Qalandar tại tỉnh Sindh thuộc miền Nam đất nước, khiến 75 tín đồ thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương.

Giới an ninh giấu tên theo quy định của nước này cho hay các cuộc truy quét trên đã dẫn đến việc bắt giữ 47 nghi can, trong đó có một số người ở tỉnh Sindh.

Trong khi đó, truyền thông và giới chức địa phương cho hay, có ít nhất 37 phiến quân đã bị tiêu diệt và 7 nhân viên an ninh bị thương trong 8 cuộc truy quét riêng rẽ trong đêm cũng như trong các cuộc đụng độ với các lực lượng an ninh tại Pakistan vào ngày 17/2.

Cùng ngày, quân đội Pakistan tuyên bố rằng danh sách 76 phần tử khủng bố đang lẩn trốn tại Afghanistan đã được chuyển cho các nhà chức trách của Đại sứ quán Afghanistan.

Vụ tấn công khủng bố trên được xem là thảm khốc nhất tại Pakistan trong những năm gần đây, gây chấn động Pakistan và làm gia tăng những hoài nghi về năng lực của giới chức nước này trong việc kiểm soát các nhóm phiến quân bất chấp một số chiến dịch quân sự nhằm vào quân nổi dậy.

Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thừa nhận tiến hành vụ tấn công trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục