Pakistan tiêu diệt hàng chục tay súng sau vụ đánh bom thánh đường

An ninh Pakistan đã tiêu diệt hơn 24 tay súng trong một vụ trấn áp toàn quốc, một ngày sau khi một kẻ đánh bom liều chết thuộc IS cho nổ tung thân mình tại thánh đường Lal Shahbaz Qalandar.
Pakistan tiêu diệt hàng chục tay súng sau vụ đánh bom thánh đường ảnh 1Lực lượng an ninh Pakistan gác tại lối vào một bệnh viện ở thị trấn Sehwan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng PTI đưa tin các lực lượng an ninh Pakistan ngày 17/2 đã tiêu diệt hơn 24 tay súng trong một vụ trấn áp toàn quốc, một ngày sau khi một kẻ đánh bom liều chết thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cho nổ tung thân mình tại thánh đường Lal Shahbaz Qalandar ở khu vực Sehwan làm 76 người thiệt mạng.

Các quan chức Pakistan cho biết chiến dịch trấn áp trên sẽ còn được tăng cường trong những ngày sắp tới vì Islamabad quyết tâm loại bỏ những tay súng này.

Vụ trấn áp này được tiến hành đồng thời bởi chính quyền liên bang và các tỉnh sau khi xảy ra ít nhất tám vụ tấn công khủng bố ở Pakistan kể từ cuối tuần trước làm hàng chục người thiệt mạng.

Tại cuộc họp cấp cao trong tuần này do Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif chủ trì đã nhất trí các tay súng đe dọa tới an ninh quốc gia phải bị "loại trừ"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục