Pakistan tiêu diệt phiến quân bằng máy bay không người lái tự chế

Quân đội Pakistan đã bắt đầu sử dụng máy bay do thám không người lái được sản xuất trong nước để tấn công nơi ẩn náu của phiến quân tại khu vực bộ lạc Bắc Waziristan.
Pakistan tiêu diệt phiến quân bằng máy bay không người lái tự chế ảnh 1Máy bay không người lái Burraq của Pakistan phóng tên lửa dẫn đường bằng lazer. (Nguồn: tribune.com.pk)

Ngày 7/9, quân đội Pakistan đã bắt đầu sử dụng máy bay do thám không người lái được sản xuất trong nước để tấn công nơi ẩn náu của phiến quân tại khu vực bộ lạc Bắc Waziristan.

Đến nay, các lực lượng an ninh chỉ sử dụng máy bay tiêm kích và trực thăng chiến đấu để làm nhiệm vụ này.

Trên tài khoản mạng xã hội Twitter, người phát ngôn quân đội Pakistan, Thiếu tướng Asim Bajwa cho hay máy bay không người lái Burraq do nước này chế tạo đã lần đầu tiên được sử dụng để không kích một cơ sở phiến quân tại thung lũng Shawal thuộc Bắc Waziristan, tiêu diệt 3 tên khủng bố cấp cao.

Tháng 6/2014, Pakistan đã mở chiến dịch quy mô lớn truy quét lực lượng Taliban và phiến quân nước ngoài sử dụng khu vực Bắc Waziristan làm bàn đạp chính để thực hiện các cuộc tấn công trong nước và qua biên giới nhằm vào Afghanistan.

Truyền thông cho hay Pakistan đã làm việc trong nhiều năm nhằm phát triển máy bay không người lái của riêng mình, trong bối cảnh Mỹ thường xuyên sử dụng máy bay không người lái để tấn công phiến quân ở các khu vực bộ lạc của Pakistan song lại từ chối cung cấp cho Islamabad công nghệ này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục