Pakistan tìm kiếm hợp tác lĩnh vực khí đốt với Iran

Tổng thống Pakistan đã tới Iran và dự kiến sẽ có các cuộc hội đàm về dự án thi công đường ống dẫn khí đốt trị giá 7,5 tỷ USD bị trì hoãn lâu nay.
Ngày 27/2, Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari đã tới Iran để hội đàm với giới chức nước này về các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm, trong đó có dự án thi công đường ống dẫn khí đốt trị giá 7,5 tỷ USD bị trì hoãn lâu nay.

Theo hãng tin IRNA của Iran, Tổng thống Pakistan sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Mahmoud Ahmadinejad để thảo luận về nhiều lĩnh vực, bao gồm cả các vấn đề quốc tế và khu vực mà hai nước cùng quan tâm, cũng như xem xét thúc đẩy toàn diện hợp tác song phương.

Hồi đầu tuần, giới truyền thông đưa tin thăm của Tổng thống Zardari tới Tehran là nhằm hoàn tất kế hoạch xây dựng đường ống dẫn khí đốt giữa Iran và Pakistan (IP) vốn đang bị đình trệ.

Phần đường ống dẫn khí đốt IP trên lãnh thổ Pakistan có chiều dài 781km, kéo dài từ khu vực biên giới chung giữa hai nước tới khu vực Navabshah, trong khi tổng chiều dài của toàn tuyến đường ống IP có chiều dài 1.881km.

Phía Iran gần như đã hoàn tất tiến trình thi công đường ống nằm trên lãnh thổ nước này, trong khi công trình tại Pakistan vẫn chưa được triển khai do gặp khó khăn trong việc tìm kiếm số vốn đầu tư lên tới 1,5 tỷ USD và vấp phải sự phản đối của Mỹ.

Ngoài ra, phái đoàn Pakistan dự kiến sẽ thảo luận với giới chức Iran về đề xuất của Tehran liên quan đến kế hoạch xuất khẩu 10.000-50.000 tấn khí hóa lỏng (LPG) mỗi tháng cho Islamabad nhằm đáp ứng nguồn cung đang bị thiếu hụt tại nước này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục