Pakistan triệu tập đại diện Ấn Độ do vụ nổ súng qua biên giới

Bộ Ngoại giao Pakistan đã triệu tập đại diện Ấn Độ để phản ứng về vụ nổ súng qua biên giới ở khu vực tranh chấp Kashmir làm 1 dân thường thiệt mạng.
Pakistan triệu tập đại diện Ấn Độ do vụ nổ súng qua biên giới ảnh 1Binh sỹ Ấn Độ gác tại khu vực Jammu trên biên giới Ấn Độ-Pakistan ngày 2/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ Ngoại giao Pakistan thông báo ngày 3/4 Pakistan đã triệu tập đại diện Ấn Độ để phản ứng về vụ nổ súng qua biên giới ở khu vực tranh chấp Kashmir làm một dân thường thiệt mạng.

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Pakistan, Vụ trưởng Vụ Nam Á thuộc Bộ Ngoại giao Pakistan Mohammad Faisal đã triệu Phó Cao ủy Ấn Độ J.P. Singh và lên án vụ nổ súng của các lực lượng Ấn Độ "vi phạm lệnh ngừng bắn" tại Ranh giới kiểm soát (LoC) ở Kashmir hôm 1/4.

Tuyên bố cho biết một công dân Pakistan, 18 tuổi, tên là Muhammad Attique Qureshi đã thiệt mạng trong vụ nổ súng tại khu vực Chirikot.

Ông Faisal hối thúc phía Ấn Độ tôn trọng Lệnh ngừng bắn năm 2003, điều tra làm rõ vụ nổ súng trên và các vụ vi phạm lệnh ngừng bắn khác, cũng như chỉ đạo lực lượng quân đội tôn trọng lệnh ngừng bắn và duy trì hòa bình tại khu vực LoC.

LoC là ranh giới trên thực tế phân chia vùng Kashmir ở dãy núi Himalaya làm hai phần do Ấn Độ và Pakistan kiểm soát, nhưng cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền đối với toàn khu vực Kashmir.

Bất chấp thỏa thuận ngừng bắn năm 2003, đụng độ giữa binh sỹ hai bên ở khu vực biên giới này vẫn tiếp diễn và hai bên thường xuyên cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận.

Mới đây, ngày 14/2, Pakistan cũng đã triệu Phó Cao ủy Ấn Độ J. P. Singh đến để trao công hàm phản đối vụ nổ súng qua biên giới làm 3 binh sỹ Pakistan thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục