Pakistan và Afghanistan cam kết hợp tác chống hoạt động khủng bố

Afghanistan và Pakistan cần phối hợp hành động và áp dụng các biện pháp nghiêm túc trong cuộc chiến chống khủng bố để tránh những vụ thảm sát.
Pakistan và Afghanistan cam kết hợp tác chống hoạt động khủng bố ảnh 1Một người cha khóc thương con trai thiệt mạng trong vụ Taliban tấn công trường học ở Peshawar. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, tại cuộc gặp ngày 17/12 giữa Tham mưu trưởng Lục quân Pakistan, Tướng Raheel Sharif và Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani, hai bên đã cam kết hợp tác chống "các hoạt động khủng bố và cực đoan", một ngày sau khi phiến quân Taliban sát hại 148 người tại một trường học ở Pakistan.

Theo một tuyên bố của Văn phòng Tổng thống Afghanistan, ông Ghani nhấn mạnh: "Đã đến lúc Afghanistan và Pakistan hợp tác chân thành và phối hợp hành động hiệu quả để chống lại các hoạt động khủng bố và cực đoan."

Về phần mình, Tướng Sharif khẳng định Afghanistan và Pakistan cần phối hợp hành động và áp dụng các biện pháp nghiêm túc trong cuộc chiến chống khủng bố để ngăn ngừa khả năng tái diễn những vụ việc tương tự vụ thảm sát nói trên.

Hiện Pakistan đang cáo buộc Afghanistan bảo vệ các thành viên của tổ chức Taliban ở Pakistan, trong khi Afghanistan lại cho rằng chính nước láng giềng Pakistan cung cấp nơi trú ẩn cho các phiến quân Taliban ở Afghanistan tại khu vực biên giới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục