Pakistan và Saudi Arabia tăng cường hợp tác chống khủng bố

Ngày 4/3, Thủ tướng Pakistan thăm chính thức Saudi Arabia nhằm tăng cường hợp tác trong một số vấn đề song phương và khu vực, tập trung vào hợp tác chống khủng bố.
Pakistan và Saudi Arabia tăng cường hợp tác chống khủng bố ảnh 1Thủ tướng Pakistan Muhammad Nawaz Sharif (phải) trong cuộc tiếp đón thái tử Salman Bin Abdulaziz Al Saud hồi tháng 2/2014. (Nguồn: AFP)

Ngày 4/3, Thủ tướng Pakistan Muhammad Nawaz Sharif đã bắt đầu chuyến thăm chính thức Saudi Arabia theo lời mời của Quốc vương Salman Bin Abdulaziz Al Saud.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Sharif tới vương quốc này kể từ khi Quốc vương Salman bin Abdulaziz lên nắm quyền hồi tháng trước.

Tân Quốc vương Saudi Arabia đã mời Thủ tướng Pakistan tới thăm như một phần trong các cuộc tham vấn với giới lãnh đạo Hồi giáo về một số vấn đề mà các nước Hồi giáo đang phải đối mặt. Vừa qua, các nhà lãnh đạo Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã thăm chính thức Saudi Arabia.

Bộ Ngoại giao Pakistan thông báo theo kế hoạch, Thủ tướng Sharif sẽ hội đàm với giới lãnh đạo nước chủ nhà về các vấn đề song phương và khu vực, tập trung vào hợp tác chống khủng bố.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông cũng sẽ gặp gỡ các thành viên của cộng đồng người Pakistan tại Saudi Arabia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục