Pakistan và Trung Quốc bắt đầu đóng tàu tuần tra 600 tấn

Pakistan và Trung Quốc bắt đầu đóng tàu tuần tra nặng 600 tấn

Ngày 6/5, mạng tin quốc phòng Ấn Độ cho biết Pakistan và Trung Quốc đã bắt đầu triển khai thỏa thuận hợp tác đóng tàu tuần tra với trọng lượng lên tới 600 tấn.
Pakistan và Trung Quốc bắt đầu đóng tàu tuần tra nặng 600 tấn ảnh 1(Nguồn: techjuice.pk)

Ngày 6/5, mạng tin quốc phòng Ấn Độ cho biết Pakistan và Trung Quốc đã bắt đầu triển khai thỏa thuận hợp tác đóng tàu tuần tra với trọng lượng lên tới 600 tấn.

Đây sẽ là tàu tuần tra đầu tiên trong hợp đồng chuyển giao công nghệ và đóng mới 6 tàu tuần tra cho Lực lượng An ninh hàng hải Pakistan (PMSA) được ký giữa 2 nước hồi tháng 6/2015.

Nguồn tin Hải quân Pakistan cho biết một buổi lễ cắt thép đã được tổ chức tại Karachi hồi đầu tuần này với sự tham dự của các quan chức cấp cao lực lượng hải quân Trung Quốc, Pakisstan, lãnh đạo Công ty đóng tàu Trung Quốc (CSTC), Xưởng kỹ thuật và đóng tàu Karachi (KSEW).

Theo thiết kế, đây sẽ là loại tàu tuần tra đa năng, vỏ thép, trọng lượng 600 tấn, được trang bị các súng máy 30 mm, 12,7 mm, có thể chứa 1 máy bay và hoạt động liên tục 21 ngày trên biển không cần tiếp tế nhiên liệu.

Theo hợp đồng được ký kết, STC sẽ đóng 4 tàu, trong khi KSEW sẽ đóng 2 tàu. Trong số 6 tàu đóng mới sẽ có một tàu với trọng lượng thiết kế lên tới 1.500 tấn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục