Pakistan: Vụ tấn công bằng máy bay của Mỹ là phản tác dụng

Pakistan tuyên bố vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ nhằm vào nơi ẩn náu của các tay súng thuộc khu vực Orakzai Agency là phản tác dụng.
Pakistan: Vụ tấn công bằng máy bay của Mỹ là phản tác dụng ảnh 1Một máy bay không người lái của quân đội Mỹ. (Nguồn: Defense Industry Daily)

Ngày 15/6, tờ Dawn đưa tin phản ứng trước vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ nhằm vào nơi ẩn náu của các tay súng thuộc khu vực Orakzai Agency hôm 13/6, người đứng đầu Lục quân Pakistan, Tướng Qamar Javed Bajwa tuyên bố ''những hành động đơn phương như các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái'' là phản tác dụng.

Cơ quan quan hệ công chúng liên quân Pakistan dẫn lời Tướng Bajwa cho biết: ''Những hành động đơn phương, giống như các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái... là phản tác dụng và đi ngược lại tinh thần hợp tác và chia sẻ thông tin tình báo đang được Pakistan nỗ lực thực hiện.''

[Mỹ quan ngại về mối quan hệ của Pakistan với các nhóm khủng bố]

Theo giới truyền thông, một máy bay không người lái của Mỹ đã bắn hai quả tên lửa vào một khuôn viên, làm hai tay súng tình nghi thiệt mạng, trong đó có một thủ lĩnh của mạng lưới Haqqani là Abubakar./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục