Pakistan yêu cầu Ấn Độ ngừng xây thủy điện ở Jammu và Kashmir

Hai ủy ban thuộc Quốc hội Pakistan đã ra một nghị quyết chung hiếm hoi yêu cầu Ấn Độ ngừng ngay lập tức việc xây hai dự án thủy điện ở bang Jammu và Kashmir.
 Pakistan yêu cầu Ấn Độ ngừng xây thủy điện ở Jammu và Kashmir ảnh 1Sông Ấn. (Nguồn: thehindu.com)

Hãng PTI ngày 21/1 đưa tin hai ủy ban thuộc Quốc hội Pakistan đã ra một nghị quyết chung hiếm hoi yêu cầu Ấn Độ ngừng ngay lập tức việc xây dựng hai dự án thủy điện ở bang Jammu và Kashmir, đồng thời nhất trí về việc để một tòa trọng tài giải quyết tranh chấp về nguồn nước giữa hai nước.

Cụ thể, Ủy ban về các vấn đề đối ngoại, nguồn nước và điện của Pakistan đã cùng ngồi lại để thảo luận về các vấn đề nguồn nước với Ấn Độ. Một nghị quyết chung đã được đồng thuận và thông qua trong cuộc họp, theo đó yêu cầu Ấn Độ ngừng công việc xây dựng các dự án trên.

Nghị quyết cũng kêu gọi Ngân hàng Thế giới (WB) thành lập một tòa trọng tài để phân xử các vấn đề do phía Pakistan nêu ra, qua đó phản đối việc xây dựng các dự án thủy điện Kishanganga và Ratle.

Nghị quyết này cho rằng theo Hiệp ước về nguồn nước sông Indus, thì WB có trách nhiệm phải thể hiện vai trò của mình mà không được chậm trễ nữa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục