Pakistan-Trung Quốc thành lập Hội đồng hành lang kinh tế chung

Hội đồng Hành lang kinh tế Pakistan-Trung Quốc cam kết tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ toàn bộ các dự án trong khuôn khổ sáng kiến “Một vành đai, một con đường” ở Pakistan.
Pakistan-Trung Quốc thành lập Hội đồng hành lang kinh tế chung ảnh 1Cảng xuất khẩu hàng hóa của Pakistan. (Nguồn: Pakistantoday.com.pk)

Theo Tân Hoa xã, ngày 8/4, lễ ra mắt Hội đồng Hành lang Kinh tế Pakistan-Trung Quốc (PCECC) diễn ra tại thủ đô Islamabad của Pakistan.

Hội đồng cam kết tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ thực thi nhanh chóng và thành công toàn bộ các dự án trong khuôn khổ sáng kiến “Một vành đai, một con đường” ở Pakistan.

Người bảo trợ chính cho PCECC, Thủ hiến tỉnh Balochistan ở Tây Nam Pakistan, ông Abdul Malik tuyên bố Hành lang kinh tế Pakistan-Trung Quốc (CPEC) là một luồng gió mới, nhưng hiện nó đang trở thành "cửa sổ cơ hội" đối với Pakistan và toàn bộ khu vực.

Về phần mình, Đại sứ Trung Quốc tại Pakistan Tôn Vệ Đông đánh giá cao nỗ lực thiết lập hội đồng này và cho biết ông hy vọng PCECC sẽ đem lại thêm động lực cho việc xây dựng CPEC trong tương lai./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục