Palestine chính thức là thành viên Tổ chức hải quan thế giới

Ngoại trưởng Palestine Riyad al-Maliki thông báo Palestine đã chính thức trở thành thành viên Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO), có trụ sở tại Brussels.
Palestine chính thức là thành viên Tổ chức hải quan thế giới ảnh 1Ngoại trưởng Palestine Riyad al-Maliki. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngoại trưởng Palestine Riyad al-Maliki thông báo Palestine đã chính thức trở thành thành viên Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO), có trụ sở tại Brussels (Bỉ).

Bộ Ngoại giao Bỉ đã xác nhận thông tin này.

Theo ông al-Malki, trong quá trình xin gia nhập WCO, Palestine đã xây dựng một hệ thống hải quan phù hợp với các tiêu chí và hệ thống quốc tế.

Ông nhấn mạnh chiến lược của Palestine về việc phối hợp với các thể chế và tổ chức quốc tế "sẽ góp phần hợp pháp hóa các đặc điểm pháp lý của Nhà nước Palestine như một quốc gia ngang bằng với các quốc gia khác về quyền và nghĩa vụ."

Trong một diễn biến khác, Chính quyền Dân tộc Palestine (PNA) và Phong trào Hamas nắm quyền kiểm soát Dải Gaza đã lên tiếng chỉ trích phát biểu của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng Jerusalem sẽ vẫn thuộc quyền tài phán của Israel./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục