Palestine mong muốn hợp tác với Nga trong chống khủng bố

Đại sứ Palestine tại Nga Abdel Hafiz Nofal cho biết Palestine dự định sẽ hợp tác với Moskva trong nhiều bước đi liên quan đến vấn đề chống khủng bố.
Palestine mong muốn hợp tác với Nga trong chống khủng bố ảnh 1Hiện trường vụ đánh bom ở Parachinar, Pakistan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng Tass, ngày 16/6, Đại sứ Palestine tại Nga Abdel Hafiz Nofal cho biết Palestine dự định sẽ hợp tác với Moskva trong nhiều bước đi liên quan đến vấn đề chống khủng bố.

Bình luận về các cuộc tham vấn song phương về vấn đề chống khủng bố diễn ra một ngày trước đó, ông Nofal nói: “Palestine có lợi thế vì chúng tôi phối hợp với các nước láng giềng và Nga trong những hoạt động của mình.”

[Cộng đồng quốc tế lên án vụ đánh bom khu ngoại giao ở Kabu​l]

Ông Nofal cũng nhấn mạnh đến vai trò của Palestine trong cuộc chiến chống khủng bố tại khu vực.

Trong các cuộc tham vấn song phương diễn ra hôm 15/6, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Oleg Syromolotov và người đồng cấp Palestine Tayseer Jaradat đã nhất trí thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trong cuộc chiến chống khủng bố quốc tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục